Ra mắt Trung tâm giám định gen xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

2015-12-11 15:15:09 0 Bình luận
Sáng 11/12, tại Hà Nội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra mắt Trung tâm giám định gen phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thuộc Viện Pháp y Quân đội.
An táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Nguyễn Duy/TTXVN)
Đây là một trong những trung tâm triển khai với tiến độ nhanh nhất, hiệu quả nhất trong chương trình nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ tiên tiến giám định ADN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Quy mô của Trung tâm giám định gen phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ gồm 6 cụm với 53 danh mục thiết bị như hệ thống hỗ trợ xử lý mẫu bằng áp suất cao; hệ thống tách chiết ADN tự động; hệ thống định lượng ADN; hệ thống giải trình tự động 3500 và giải trình tự thế hệ mới PGM... với tổng số vốn đầu tư trên 47 tỷ đồng. 

Với trang thiết bị được đầu tư mới, đồng bộ; công nghệ tiên tiến nhất, cùng đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, thường xuyên được bổ túc kỹ năng thực hành phòng thí nghiệm từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của khu vực và thế giới, Trung tâm giám định gen phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ của Viện Pháp y Quân đội được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu của Đề án 150; xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong công tác giám định nhận dạng nói chung và giám định nhận dạng hài cốt liệt sỹ nói riêng. 

Trải qua hơn nửa thế kỷ giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sỹ và đồng bào anh dũng chiến đấu hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Cả nước có gần 1,2 triệu liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Đến nay, các đơn vị chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 900.000 hài cốt an táng tại 3.077 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó có hơn 300.000 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính và còn gần 200.000 hài cốt liệt sỹ cần phải tìm kiếm, quy tập, trong đó cơ bản còn thiếu thông tin. 

Ngày 14/1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện; chỉ đạo triển khai đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen của Trung tâm giám định gen Bộ Quốc phòng, bảo đảm thực hiện xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đạt 4.000 mẫu/năm. 

Thời gian qua, Cục Quân y và Viện pháp y Quân đội đã nỗ lực cố gắng tập trung xây dựng dự án, lựa chọn nhà thầu mua sắm, nâng cấp trang thiết bị Trung tâm giám định gen theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiến độ thời gian và chất lượng. 

Phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Viện Pháp y Quân đội đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng. 

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đề nghị để phát huy tính hiệu quả, nâng cao năng lực giám định gen, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, Cục Quân y và Viện Pháp y Quân đội cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; tiếp tục hoàn thành các hạng mục trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở giám định gen, bảo đảm chất lượng, chuyển giao công nghệ, tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập để báo cáo Bộ Quốc phòng kịp thời khắc phục. 

Cục Quân y và Viện Pháp y Quân đội cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ; phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng đề xuất việc củng cố tổ chức, lực lượng bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội để chủ động tổ chức lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN những hài cốt mới tìm kiếm, quy tập được; công bố kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.../. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...